TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thành tựu của Nghệ An đạt được có sự đóng góp của hơn 491 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số

19:27, 12/09/2019
Chiều nay (12/9), tại thành phố Vinh đã diễn ra Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Nghệ An lần thứ 3 năm 2019 .
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Về dự đại hội có Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào; cùng một số tỉnh bạn và 249 đại biểu đại diện cho hơn 491.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Trước khi diễn ra đại hội, các đại biểu đã làm lễ báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người.

Các
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người.

Nghệ An là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống: 39 dân tộc anh em, hơn 491.000 người DTTS, chiếm gần 15 % dân số và 3/4 diện tích tự nhiên của tỉnh.

Sinh sống ở địa bàn khó khăn nên công tác dân tộc, các chính sách về dân tộc luôn được tỉnh  quan tâm. Nhờ đó, đời sống của đồng bào tiếp tục có chuyển biến, cải thiện rõ rệt cả về đời sống vật chất, tinh thần. Thu nhập bình quân đầu người khu vực miền Tây cuối nhiệm kỳ đạt 29,09 triệu đồng. Tổng nguồn ngân sách huy động để thực hiện công tác giảm nghèo cho khu vực miền Tây là 10.030 tỷ đồng. Đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/ năm (huyện 30a giảm bình quân 6%/ năm).

Miên Tây
Một góc miền Tây xứ Nghệ nhìn từ trên cao. Nguồn: internet

5 năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ và toàn diện hệ thống chính sách, các chương trình, dự án của trung ương, của tỉnh theo hướng vừa đầu tư phát triển, vừa hỗ trợ trực tiếp, ưu tiên cho những vùng khó khăn nhất, những vấn đề  bức thiết nhất nhằm tạo đà cho miền tây, dân tộc thiểu số phát triển, như: đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế...

Nông dân Con Cuông trồng xen canh cây bưởi trên đất trồng cây chè.
Nông dân Con Cuông trồng xen canh cây bưởi trên đất trồng cây chè.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ an lần thứ 3 đề ra một số chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2019-2024 như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,6% ; 70% số trường đạt chuẩn Quốc gia, 96% tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã biểu dương những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh mà tỉnh Nghệ An đạt được trong 5 năm qua. Những kết quả đó có sự đóng góp lớn của hơn 491.000 đồng bào các DTTS. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, với sự quan tâm đầu tư đồng bộ các chương trình, đề án bà con các dân tộc đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đồng chí khẳng định, tỉnh luôn quan tâm tập trung nguồn lực cho miền Tây, cho đồng bào DTTS để rút ngắn khoảng cách vùng miền về mọi mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng Đại hội bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An mang dòng chữ: “Các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng Đại hội bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An mang dòng chữ: “Các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chức chính trị, các đơn vị phải có những biện pháp cụ thể, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách dành cho đồng bào, tạo điều kiện để con em được đến trường, đó chính là cơ hội để thoát nghèo. Tuy nhiên bên cạnh đó, bà con tự lực tự cường không trông chờ ỷ lại để  ngày càng đoàn kết, gắn bó xây dựng quê hương, bản làng vùng cao, biên giới ngày càng ổn định, phát triển bền vững. 

Quốc lộ 7A cắt qua trung tâm hành chính huyện Anh Sơn.Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân
Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 10 tập thể, 20 cá nhân.

Khen thưởng những thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, Tỉnh ủy-HĐND-UBND, UBMTTQ tỉnh đã tặng bức trướng cho tập thể Ban dân tộc tỉnh. 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân; 36 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

 

Thu Hiền - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm