Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra tình hình phòng chống bão số 4 tại Nghệ An

17:34, 29/08/2019
Chiều ngày 29/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 4 tại Nghệ An.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐB QH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở ngành cấp tỉnh. 

Bộ trưởng Bộ NN&và PTNT kiểm tra tình hình phòng chống bão số 4 tại Nghệ An.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò, đến thời điểm này, 246 tàu thuyền khai thác hải sản của bà con ngư dân thị xã Cửa Lò đã cập bến an toàn. Thị xã cũng đã tiến hành cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản. Bố trí lực lượng canh giữ không cho du khách cũng như nhân dân tắm biển. Đối với trường hợp tàu Thanh Hóa bị nạn trên biển, hiện nay lực lượng Hải Đội 2 đã tiếp cận, dự kiến 22h hôm nay sẽ cập Cảng Cửa Hội.

Tàu cứu nạn của Hải đội 2 tiếp cận tàu cá gặp nạn.
Tàu cứu nạn của Hải đội 2 tiếp cận tàu cá gặp nạn.

Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại Cảng cá Cửa Hội, Thị xã Cửa Lò và khu neo đậu xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá: Nghệ An đã chủ động,triển khai kịp thời các phương án phòng chống lụt bão; thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính Phủ, BCĐ Trung ương. Gần 4.000 tàu thuyền - số lượng rất lớn nhưng đã được đưa vào khu neo đậu an toàn.Các khu neo đậu được tổ chức xây dựng bài bản, đáp ứng sức chứa, quy trình kỹ thuật. Hàng nghìn khách du lịch đã được thông báo và có phương án tránh trú an toàn.

Tàu thuyền của ngư dân Cửa Lò đã về neo đậu an toàn tránh trú bão.
Các lực lượng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú ẩn an toàn.

Đ/c yêu cầu tỉnh cần tập trung lực lượng để thu hoạch 10 ngàn ha lúa hè thu ở vùng trũng. Các công ty Thủy lợi cần sẵn  sàng vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu chính để bảo vệ lúa và hoa màu, bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản; chống ngập úng ở vùng trũng. Đối với khu vực miền núi, cần tập trung quan tâm vùng dễ bị tai biến địa chất, lũ ống, lũ quét; hạn chế thiệt hại tính mạng, tài sản  cho nhân dân. Bộ trưởng nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý tỉnh cần quan tâm và rà soát kịp thời  các họat động kinh tế của các vùng ven biển, kể cả Thành phố  để có phương  án đối phó hiệu quả. Đồng thời yêu cầu tỉnh tiến hành tổng rà soát lại các hồ đập để có  phương án điều tiết nước thật tốt, tranh thủ trận mưa vàng để tích nước hiệu quả. Các hồ thủy điện, nhất là thủy điện nhỏ cần có phương án vận hành kịp thời, chính xác, an toàn. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thông báo tình hình ứng phó bão số 4 với đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thông báo tình hình ứng phó bão số 4 với đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tỉnh UBND tỉnhThái Thanh Quý khẳng định: tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, khẩn trương tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên trong công tác phòng chống cơn bão số 4 trên tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là. Đặc biệt tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phương án, để chủ động ứng phó kịp thời- nhất là ở 3 khu vực  đó là vùng biển, vùng sản xuất, khu vực miền núi  nhằm giảm thiệt hại về người, tài sản cho nhân dân. Đồng chí cũng mong Bộ trưởng quan tâm  bố trí cho tỉnh một số tàu đủ lớn, đảm bảo điều kiện  thực hiện  tìm kiếm cưu nạn cứu hộ trên biển.  
Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm