Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phát triển Đài PT-TH Nghệ An theo hướng chuyển đổi số

17:41, 15/01/2021
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đài PT-TH Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Đài cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành Đề án phát triển Đài PT-TH theo hướng chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025 có tính đến 2030, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đồng thời mở rộng diện phát sóng chương trình đến tất cả các vùng miền trong năm 2021...

 

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 15/1, Đài PT-TH Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Các đại biểu tham dự.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban ngành.

 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - TUV, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020 là năm khó khăn với cả nước, cả tỉnh nói chung và Đài PT-TH Nghệ An nói riêng. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo Đài PT-TH Nghệ An đã đoàn kết, cộng sự, nỗ lực khắc phục những khó khăn hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham dự.

NTV đã tổ chức các vệt tuyên truyền lớn, đạt hiệu quả cao về các sự kiện chính trị lớn, nổi bật trên địa bàn: Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng 3/2/1930-3/2/2020; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh; 990 năm Danh xưng Nghệ An, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020- 2025… Đặc biệt, Đài đã tập trung tuyên truyền sâu, đậm về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, công tác phòng chống lụt bão, sạt lở đất, nắng nóng, khô hạn, cháy rừng….

Đài đã thực hiện thành công 36 chương trình PT-TH trực tiếp và 17 chương trình ghi hình lưu động. Các chương trình thời sự hàng ngày đã sản xuất và phát sóng số lượng tin bài lớn. 190 chương trình theo khung và hơn 30 chuyên đề, phóng sự, phim tài liệu; chương trình tiếng Thái, tiếng Mông; hơn 350 chương trình văn nghệ, giải trí, sân chơi truyền hình; 180 bản tin thể thao hàng ngày được sản xuất và phát sóng; Phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT cấp huyện, các trang ngành sản xuất phát sóng 260 trang truyền hình; 260 trang phát thanh và 22 Chuyên đề địa phương.

Phóng viên NTV luôn có mặt ở những điểm nóng nhất của sự kiện diễn ra trên địa bàn để thông tin đến khán thính giả trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

NTV từng bước tổ chức nhiều chương trình, video Clip dành riêng cho đối tượng là khán giả số thông qua các hạ tầng mạng chính thức của Đài như: Website Truyenhinhnghean.vn; YouTube Nghệ an TV; Fanpage Truyền hình Nghệ An;  App NTV go… Trang Thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn

Với những con số ấn tượng dưới đây đã khẳng định cách mà NTV hướng đến khán giả số: kênh YouTube Nghệ AnTV hiện có : hơn 10 Video Clip vượt  mốc 1 triệu view, gần 400 nghìn khán giả theo dõi;Doanh thu từ kênh YouTube đạt gần 200 triệu đồng;tăng hơn 2019; bình quân mỗi ngày có trên 100.000 lượt xem.. Fanpage Truyền hình Nghệ An có gần 300.000 người like và follow, đối tượng tiếp cận bình quân trên 500 nghìn người/tuần.

Song song với việc đưa sóng NTV HD lên vệ tinh Vinasat1, NTV đã chú trọng truyền dẫn kênh NTV trên tất cả các hạ tầng khác như: số mặt đất, TH cáp Việt Nam, các dịch vụ truyền hình Internet như: My TV; Viettel; FPT….; Đầu tư xây dựng, đổi mới giao diện website Truyenhinhnghean.vn; App NTVGo đưa lên kho ứng dụng của các hệ điều hành điện thoại thông minh phổ biến như IOS; App store; Đầu tư mới Studio thứ 4 với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng; nâng cấp xe màu với 6 camera và các thiết bị chuyên dụng hiện đại.

Nhà báo Nguyễn Thị Hoa Mơ - Trưởng phòng Thời sự phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, Đài đã tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ tại chỗ, mời những chuyên gia giỏi của VTV, VOV trực tiếp trao đổi, hướng dẫn những kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ trong sản xuất nội dung cũng như kỹ thuật công nghệ, tác nghiệp trong môi trường báo chí đa phương tiện. Bên cạnh đó, cử nhiều lượt cán bộ, phóng viên đi học tập các lớp bồi dưỡng của Hội nhà báo Việt Nam tổ chức, cử nhiều đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan báo chí, đài PT-TH trong cả nước.

Nhà báo Nguyễn Hưng - Trưởng phòng Chuyên đề phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, Đài PT-TH Nghệ An tiếp tục là một trong những đài địa phương đạt giải cao tại các kỳ Liên hoan PT– TH toàn quốc. Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14, NTV giành 1 giải Vàng, 2 giải Bạc, 1 giải Khuyến khích; Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40, NTV giành 1 giải Vàng, 3 giải Bạc. 1 tác phẩm đạt giải B báo chí quốc gia, 1 tác phẩm đạt giải Nhất báo chí toàn quốc về Xóa đói giảm nghèo và nhiều tác phẩm đạt giải báo chí của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng phòng TDPS phát biểu tại hội nghị.

Sau gần 1 năm triển khai, bộ kịch bản phim truyền hình “Sẽ lành những ngày đau” do Đài PT-TH Nghệ An và Công ty CP Synot ASEAN phối hợp sản xuất đã hoàn thành, bàn giao và chuẩn bị khởi quay. Bộ phim gồm 43 tập do Nhà báo, Tiến sỹ Trần Đăng Tuấn và Nhà văn Phạm Ngọc Tiến, tác giả của nhiều kịch bản phim nổi tiếng chắp bút, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng KHTV-VTTB phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020 biến động bởi đại dịch Covid-19, NTV tiếp tục là đơn vị kết nối, đồng hành cùng nhiều chương trình xã hội từ thiện. Trong đó nổi bật như: quyên góp gạo trao cho người nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh; chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Ru bão” quyên góp hỗ trợ các gia đình liệt sĩ và đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ; phối hợp cùng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn tổ chức thành công chương trình “Thắp sáng ước mơ – 2020” để chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần vượt khó học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, biên giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - cán bộ phòng Biên tập-TTĐT phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, đời sống cán bộ, viên chức người lao động tiếp tục được chăm lo ổn định.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó phòng Tổ chức - Hành chính phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

- Tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài gắn với NQ Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành quyết định đề án phát triển Đài PT-TH Nghệ An giai đoạn 2021-2025 có tính đến năm 2030 gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An 5 năm 2021- 2025.

- Tham mưu cho Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài chính về xây dựng danh mục đặt hàng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2021 đảm bảo cho chi thường xuyên của NTV. 

- Tập trung nâng cao chất lượng các chương trình, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, QPAN của tỉnh, của đất nước. Tập trung xây dựng, đổi mới khung chương trình PT-TH năm 2021 theo hướng hiệu quả, thiết thực, tạo nét đột phá trong chất lượng chương trình của Đài. 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền quán triệt, học tập các Nghị quyết của BCH TW khóa XIII. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Các cuộc thăm, làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tại Nghệ An và lãnh đạo tỉnh kiểm tra, làm việc tại cơ sở. 

Tập trung tuyên truyền các cấp các ngành quyết tâm đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các chương trình, đề án, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025. Tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tập trung các nhiệm vụ, chương trình lớn: Tết vì người nghèo Tân Sửu; Chương trình Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; Kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm;  

- Tập trung lãnh đạo sản xuất các tác phẩm chất lượng cao tham gia Giải báo chí Nghệ An và giải Báo chí quốc gia. 

- Tăng cường hợp tác với các Đài THVN, Đài PT-TH các tỉnh, các ngành, đơn vị, địa phương để làm tốt công tác xã hội hoá trong sản xuất và phát sóng các chương trình PT-TH vừa nâng cao chất lượng, vừa làm phong phú nội dung và quảng bá chương trình PT-TH Nghệ An.  

- Tập trung lãnh đạo việc tiếp cận, ứng dụng nhanh các tiến bộ về kỹ thuật- công nghệ trên lĩnh vực PT-TH cả về sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng. 

- Triển khai Đề án phủ sóng PTTH vùng sâu, biên giới của tỉnh. Thực hiện tốt chương trình MTQG năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất. Sử dụng hiệu quả hạ tầng trạm phát lại VOV, xây dựng phương án lắp máy phát sóng FM có công suất phù hợp đặt tại các trạm này phát sóng Phát thanh Nghệ An NOV.

- Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nguồn thu từ Dịch vụ - Quảng cáo, nhằm ổn định được nguồn thu trong bối cảnh dịch covid, kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt của quảng cáo báo chí nói chung.

- Mở rộng và phát huy hiệu quả các hoạt động liên kết, xã hội hóa trong SXCT. Tăng cường các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Chú trọng phát triển nguồn thu nhằm từng bước giảm dần kinh phí hoạt động từ ngân sách, tiến tới tự chủ tài chính.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên và VCLĐ có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp cao đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Phát triển Đài PT-TH tỉnh theo hướng chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, mặc dù năm 2020 là một năm khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị nên tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, có sự đóng góp rất lớn của tập thể, cán bộ Đài PT-TH Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đài PT-TH tỉnh cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành Đề án phát triển Đài PT-TH theo hướng chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025 có tính đến 2030; Tập trung nâng cao chất lượng chương trình, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các sự kiện bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Tiếp tục xây dựng đội ngũ biên tập viên, PV, KTV có bản lĩnh chính trị đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời mở rộng diện phát sóng chương trình đến tất cả các vùng miền trong năm 2021.

UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 1 tập thể và danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân.
Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2019-2020.
Tặng bằng khen cho nhóm tác giả đạt giải cao tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Giải báo chí Quốc gia về xóa đói giảm nghèo. 
Trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đảng viên xuất sắc tiêu biểu.
Trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Trao Giấy khen của Công đoàn viên chức Nghệ An cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 1 tập thể và danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân; tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; Đồng thời tặng bằng khen cho nhóm tác giả đạt giải cao tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Giải báo chí Quốc gia về xóa đói giảm nghèo. 

Các đại biểu ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy, dịp này, Đài PT-TH Nghệ An đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021./.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm