Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đánh giá thực hiện phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân và lao động kỹ thuật giai đoạn 2012 – 2020

11:33, 02/08/2019
Để đánh giá tình hình thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân và lao động kỹ thuật trong giai đoạn 2012 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, sáng nay (2/5), đoàn kiểm tra số 5 do do đồng chí Hồ Phúc Hợp – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Trường Trung cấp Kỹ thuật huyện Yên Thành.
Trường Trung cấp kỹ thuật Yên Thành hiện thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề Trung cấp và sơ cấp.

Hiện nay, Trường Trung cấp kỹ thuật Yên Thành đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề theo 2 cấp trình độ là Trung cấp và sơ cấp với 22 ngành nghề đào tạo, trong đó có 11 ngành thuộc hệ trung cấp và 11 ngành nghề sơ cấp.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp tham quan cơ sở vật chất của Trường Trung cấp kỹ thuật Yên Thành.

Trong công tác đào  tạo, nhà trường đã khảo sát nhu cầu thị trường, và đặc điểm kinh tế vùng miền để mở thêm các ngành nghề đào tạo lao động kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Thực hiện đồng bộ hóa nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp nhấn mạnh đề án đào tạo lao động kỹ thuật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2020 là nhằm đào tạo nâng cao chất lượng lao động, đội ngũ lao động kỹ thuật có phẩm chất, năng lực, đủ khả năng tiếp thu thành các tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận về những nỗ lực của nhà trường để đạt trên chuẩn mức độ 1, góp phần đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, đ/c Hồ Phúc Hợp cũng đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện để nhà trường phát triển. Về phía tỉnh, sẽ có hướng giải pháp đối với nhà trường trong giai đoạn tiếp theo./.
Bùi Thọ - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm