Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu dừng ngay việc lấy nước sông Đào để sản xuất nước sạch

19:23, 05/08/2019
Yêu cầu dừng ngay việc lấy nguồn nước sông Đào để sản xuất nước sinh hoạt; Công ty CP cấp nước Nghệ An phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nguồn nước đầu ra...Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại cuộc họp chiều nay (5,8), của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về phương án xử lý hoạt động cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận đang được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian gần đây. Cũng theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp làm tổ trưởng Tổ công tác để giải quyết dứt điểm vấn đề này.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, ý kiến các Sở ngành đều khẳng định: căn cứ chất lượng nguồn nước thô đầu vào, các nhà máy sản xuất nước sạch phải có công nghệ xử lý tương ứng. Với chất lượng nguồn nước sông Đào hiện nay đạt chuẩn A2 thì công nghệ xử lý của nhà máy nước Nghệ An phải cao hơn so với hiện tại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại cuộc họp.

Vì vậy, nếu doanh nghiệp này không tiếp tục sử dụng nguồn nước sông Lam mà sử dụng nước sông Đào thì phải nâng cấp công nghệ. Bên cạnh đó, sản xuất nước sinh hoạt là một ngành đặc thù bị nhà nước can thiệp vào giá bán ra và do UBND tỉnh định hình khung giá. Các ý kiến cũng khẳng định: Giá nước sạch hiện nay(10.800 đồng) đã bao gồm giá nước thô 1.900 đồng từ Công ty CP cấp nước sông Lam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho rằng không thể lấy nước sông Đào mà bán giá nước như hiện nay.

Cho nên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nhấn mạnh: không thể lấy nước sông Đào mà bán giá nước như hiện nay. Đề nghị Sở TN&MT tham mưu để UBND tỉnh điều chỉnh, thu hồi hoặc hủy bỏ giấy phép đã cấp năm 2015 cho phép Công ty CP cấp nước Nghệ An khai thác nước sông Đào(bởi thời điểm đó chưa có Công ty CP cấp nước sông Lam đầu tư hệ thống cấp nước thô từ sông Lam);  buộc công ty CP cấp nước Nghệ An phải lấy nguồn nước thô từ nhà máy nước sông Lam, tiến tới đổi mới công nghệ, phải quan trắc tự động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý  khẳng định không thể để tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp mà khiến nhân dân lo lắng, bất an.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định: Không thể để tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp mà khiến nhân dân lo lắng, bất an. UBND tỉnh và các Sở, ngành trong xử lý vấn đề này không được né tránh, làm đúng pháp luật, giải quyết đến nơi, đến chốn và phải hết sức trách nhiệm với nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng thời quyết định thành lập tổ công tác và trực tiếp làm tổ trưởng(có 10 đơn vị sở ngành liên quan tham gia) để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu  dừng ngay việc khai thác nước sông Đào làm nguồn nước thô để sản xuất nước sạch.

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu: dừng ngay việc khai thác nước sông Đào làm nguồn nước thô để sản xuất nước sạch. Công ty CP cấp nước Nghệ An phải thực hiện đúng theo QĐ số 41 ngày 2/10/2018 do UBND tỉnh ban hành quy định giá tiêu dùng nước sạch, trong đó đã tính toán giá nước đầu vào. Giao sở TN&MT cung cấp đầy đủ các chỉ số thông qua quan trắc nguồn nước thô; Sở Khoa học và công nghệ kiểm tra quy trình xử lý, dây chuyền công nghệ của các nhà máy nước đầu vào, đầu ra; Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh về giá nước, quá trình trước, trong và sau CP hóa của các doanh nghiệp, đề xuất phương án kiểm toán 2 doanh nghiệp; Sở Xây dựng rà soát, đánh giá lại quy hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, nhất là thành phố Vinh, xem có cần thiết phải kêu gọi nhà đầu tư mới không?  Các đơn vị phải có trách nhiệm khi cung cấp mặt hàng đặc biệt như nước sinh hoạt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Xuân Hướng – Quốc Toàn
   

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm